Kết quả tìm kiếm cho "phát triển bền vững"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 23586
Giữa làn sóng AI toàn cầu, Việt Nam và Hàn Quốc cùng hướng tới việc xây dựng hạ tầng trí tuệ làm bệ phóng cho tăng trưởng bền vững.
Ngày 29/10, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Thới Sơn (tỉnh An Giang) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ tại Việt Nam, khi ngày càng nhiều doanh nghiệp đầu tư vào hạ tầng công nghệ để nâng cao năng suất và tối ưu chi phí. Theo Bộ Thông tin và Truyền thông 2024, kinh tế số chiếm hơn 18% GDP, minh chứng rõ ràng cho tốc độ chuyển đổi của nền kinh tế. Tuy vậy, nhiều doanh nghiệp vẫn gặp hạn chế khi sử dụng phần mềm đóng gói, do thiếu khả năng tùy chỉnh theo đặc thù hoạt động.
Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh đã được UNESCO ghi danh vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Sáng 29/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức chủ trì buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới (WB) về kết quả thực hiện dự án chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long (WB9) và chuẩn bị triển khai thực hiện dự án chống chịu khí hậu tổng hợp và Chuyển đổi sinh kế vùng đồng bằng sông Cửu Long phát triển bền vững và thịnh vượng (WB11) trên địa bàn tỉnh An Giang.
Cuộc thi hướng tới quảng bá giá trị văn hóa, du lịch và bản sắc dân tộc tới bạn bè quốc tế, đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc và khát vọng hội nhập của thế hệ trẻ.
Trong bức tranh phát triển mạnh mẽ của tỉnh Bình Dương (cũ), Phú Giáo đang dần chuyển mình từ một vùng đất yên bình sang trung tâm mới của công nghiệp và đô thị hóa. Nơi đây đang được quy hoạch để trở thành đô thị loại III trong những năm tới, mở ra cánh cửa phát triển cho hàng loạt dự án hạ tầng, khu công nghiệp và khu dân cư mới.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, chiều 28/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp Ban lãnh đạo Đại học Oxford.
Tham dự Hội nghị ASEAN 47 và các Hội nghị Cấp cao liên quan, chỉ trong 3 ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có lịch trình dày đặc với gần 50 hoạt động cả song phương và đa phương.
Nhận lời mời của Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Lee Jae Myung, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 32 và làm việc song phương tại Hàn Quốc, từ ngày 29/10 đến ngày 1/11/2025.
Sau khi kết thúc sự kiện Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang Kuala Lumpur, Malaysia tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các hội nghị cấp cao liên quan.
Tối 28/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Việt Nam đã về tới sân bay quốc tế Nội Bài, Thủ đô Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị Cấp cao liên quan từ ngày 25 – 28/10 theo lời mời của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim.